Hưng suy của đời người chỉ cần xem nốt ruồi trên mặt là biết

Có thể chỉ cần xem nốt ruồi trên khuôn mặt cũng có thể biết được sự thành, bại của một người trong cuộc đời. Muốn biết mình ra sao, hãy quan sát và ghép nối với các thông tin dưới đây nhé!

Nhìn nốt ruồi trên mặt biết được thịnh hay suy

Nốt ruồi ở vị trí 1, 2 ,3: Không thể nào hòa hợp cùng cha mẹ hoặc thượng cấp, người trên của mình.

Ở vị trí 4: Thiếu khả năng tư duy, sinh hoạt không được an định.

Ở vị trí 5: Thường chịu tổn thất bởi người thân, bạn bè. Kiếm tiền khó khăn.

Ở vị trí 6 (trong lông mày): Thông minh, tài nghệ hơn người, phú quý, dễ dàng kiếm tiền.

Ở vị trí 7 (trong khoảng dưới lông mày, trên mi mắt): Gia đình bất hòa, đây là tướng phá tài.

Ở vị trí 8 (bên trên sống mũi): Kinh tế khó khăn; đề phòng vì nữ sắc mà mang họa.

Ở vị trí 9 (trên đầu mũi): Coi chừng vì nữ sắc mà mang họa, nên phòng tại họa bất ngờ.

Ở vị trí 10 (giữa nhân trung): Khí vận con cháu bạc nhược, không tốt.

Ở vị trí 11 (hai bên sống mũi): Dễ mắc bệnh nan y.

Ở vị trí 12 (hai bên khóe miệng): Vì vấn đề ăn uống, nói năng mà bị tai nguy, mang tiếng.

Ở vị trí 13 (bên dưới mắt ): Vì con cái mà lao tâm khổ nhọc; hoặc không có duyên phận cùng con cái.

Ở vị trí 14 (dưới môi dưới): Ăn uống dễ bị trúng độc, mạng vong.

Ở vị trí 15 (hai bên dưới má): Nơi cư trú hay bị biến động, sinh hoạt không an định.

Ở vị trí 16 (ngay trên môi): Hay bị nạn về sắc dục hoặc ẩm thực.

Ở vị trí 17 (trên gò má): Bị giáng chức, mất quyền hành.

Ở vị trí 18 (hai bên góc trán): Lúc đi ra nước ngoài cần cẩn thận trong mọi việc.

Ở vị trí 19 (ngay đuôi mắt): Hay bị nạn bởi không kiêng sắc dục.

Ở vị trí 20 (giữa hai mắt): Bị đoản mạng (chết sớm), dễ phạm tội.

Ở vị trí 21 (ở trên pháp lệnh [nếp nhăn hai bên miệng]): Chân dễ bị thương tật; đề phòng thủy ách (tại nạn sông nước, trúng nước).

Ở vị trí 22 (hai bên góc tóc mai): Đi xa dễ gặp nạn.

Ở vị trí 23 (trên dái tai): Tướng quý, hiền; nam nữ có nột ruồi này đều là tướng tốt.

Trên đây là biểu hiện sự hưng hay suy trong đời người qua các tín tức nơi tướng (vị trí nốt ruồi). Ta có thể thay đổi mạng vận của mình qua sự tu tâm dưỡng tính, làm lành tránh dữ. Một người biết tu luyện tâm tính thí tướng số không ảnh hưởng đến họ được.