Hà Nội: CSGT ngăn kịp thời cô gái bế con nhỏ trèo lan can cầu Chương Dương định tự tử

Thấy cô gái bế đứa bé trèo qua thành cầu Chương Dương, 2 CSGT Hà Nội lao đến giữ lại, khuyên nhủ rồi báo người thân.

Chiều 14/11, người dân đi trên cầu Chương Dương (Hà Nội) hướng ánh mắt quanh một phụ nữ khóc lóc, bế bé gái đứng sát lan can cầu.

Thấy người này trèo qua thành cầu, họ lập tức thông báo tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

CSGT khuyên giải cô gái bế con trèo qua lan can cầu Chương Dương. Ảnh: N.H.

Trung uý Vũ Xuân Khánh và thượng uý Phạm Anh Tuấn (Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội) lập tức đến khu vực cô gái cùng cháu bé.

Sau ít phút thuyết phục, cô gái đồng ý để CSGT bế cháu bé và theo lực lượng chức năng về bốt cảnh sát ở đầu cầu. Từ thông tin người này cung cấp, trung úy Khánh gọi điện thông báo người thân.

Người thân đưa 2 mẹ con về nhà sau khi cảnh sát hòa giải. Ảnh: N.H.

Tại Công an phường Bồ Đề, anh Q. (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết trưa cùng ngày, anh chở vợ và con gái đi qua cầu Chương Dương thì họ xảy ra mâu thuẫn.

Đến giữa cầu, người vợ bế con xuống khỏi xe. Q. tiếp tục đi xe về nhà. Do nghĩ quẩn, người mẹ trẻ trèo qua lan can cầu.

Sự cố may mắn được người dân cùng CSGT phát hiện. Anh Q. đã đưa người thân về nhà ngay sau đó.

Cầu Chương Dương bắc qua sông Hồng. Ảnh: Google Maps.

Theo zing