Dự báo thời tiết 10/6: Cả nước mưa rào, đề phòng giông lốc

Theo dự báo thời tiết, hôm nay 10/6 hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Hà nội có  khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 10/6, do tác động của gió đông nam nên chiều tối các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội lên mức 34°C, trên nền độ ẩm lớn trên 60% nên cảm giác oi nóng thấy rõ. Tuy nhiên đến đêm, trời mát mẻ 24-27°C.

Cả nước có mưa, cần đề phòng gió lốc

Dọc khắp miền Trung vào đến Nam Bộ trong hôm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, đặc biệt vào thời điểm chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng nay ở khoảng 11.5-12.5 độ vĩ Bắc, 118.5-119.5 độ kinh Đông nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc và có khả năng mạnh lên. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C, có nơi trên 35°C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C, có nơi trên 34°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C, có nơi trên 34°C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28°C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34°C.