Đi lễ chùa cùng người thân, 9x bất ngờ ĐÂM thủng bụng sư thầy trụ trì ở Hà Nam

 

Trong lúc làm lễ tại chùa, Trần Tú Anh liên tục tỏ thái độ hậm hực rồi bất ngờ dùng dao đâm trọng thương sư thầy trụ trì.

Liên quan đến vụ nam thanh niên khi đi lễ chùa Bảo Khám (thuộc xóm Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) cùng bố mẹ bất ngờ dùng dao đâm trọng thương sư thầy trụ trì, Công an huyện Lý Nhân đã tiến hành bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ đối tượng Trần Tú Anh (SN 1995, trú tại số nhà 148, đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xuyên, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngôi chùa nơi xảy ra vụ án

Tại cơ quan điều tra, Trần Tú Anh đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Trần Tú Anh là đối tượng nghiện ma túy, biết được chuyện này nên bố mẹ của y rất buồn và mong muốn cai nghiện cho con trai.

Vào chiều ngày 4/3, gia đình đã đưa Tú Anh tới chùa Bảo Khám nhờ sư thầy trụ trì làm lễ cầu cho con trai nhanh chóng cai nghiện.

Tuy nhiên, trong lúc lễ chùa, Trần Tú Anh luôn tỏ thái độ hậm hực, bực tức rồi dùng dao đâm liên tiếp vào bụng của sư thầy trụ trì. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Đức Lý đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an huyện Lý Nhân tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Người đưa tin