Đây là những loại cây các chuyên gia phong thủy khuyên trồng trong nhà để rước tài lộc vào đầu năm mới?

Ngoài việc sắp xếp và trang hoàng lại nhà cửa, chúng ta còn có thể trồng thêm các loại cây này trong nhà để vừa tạo mảng xanh vừa rước tài lộc vào nhà đầu năm mới.

Ngày nay, việc trồng các loại cây cảnh trong nhà không chỉ tạo không gian xanh mát, giúp thanh lọc không khí mà còn hướng đến mục đích mang tài vận về cho gia chủ. Trong không gian nhà ở có rất nhiều vị trí với những đặc điểm, tính chất khác nhau. Vì thế, việc trồng cây phong thủy trong nhà ở mỗi địa điểm như vậy cũng cần phải được xem xét kĩ càng, phù hợp với tính chất của từng căn phòng để mang lại hiệu quả tốt nhất. Năm mới, ngoài việc sắp xếp và trang hoàng lại nhà cửa, chúng ta còn có thể trồng thêm các loại cây này trong nhà để vừa tạo mảng xanh vừa rước thêm tài lộc vào nhà, mời các bạn cùng tham khảo:

Dây nhện

Ảnh: Internet

Theo quan niệm phong thủy, đây là loại cây trồng nhằm rước tài lộc vào nhà. Dây có thân dài, cuối thân dây điểm hoa trắng nhỏ hình ngôi sao, có loại là lá xanh tuyền và lá xanh sọc trắng. Cây ưa bóng râm vừa hay ngoài nắng. Đầu năm, đặt một chậu cây trên bệ hay treo một giỏ ngoài cửa sổ đầy nắng, cây sẽ giúp bạn lọc formaldehyde, benzene phân tử trong không khí.

Lan ý

Ảnh: Internet

Trong phong thủy, loài hoa này có tác dụng cân bằng trường khí, hấp thu nguồn năng lượng xung khắc, tạo nên không gian yên bình và hòa hợp. Ngoài ra, lan ý còn có khả năng làm sạch không khí nhờ công dụng lọc các chất độc như aceton, benzen, formldehyd, trichloroethylen. Đặt chậu cây này trong nhà giúp bảo vệ khỏi các tia bức xạ phát ra từ tivi, điện thoại, lò vi sóng, tủ lạnh…

Vạn niên thanh

Ảnh: Internet

Trong phong thủy, trồng vạn niên thanh trong nhà sẽ mang đến niềm vui, tài lộc, kích hoạt sao tứ lục về thi cử và hóa giải sát khí rất tốt. Vạn niên thanh có bộ lá to tròn, dầy và xanh mượt, là liều thuốc hiệu quả cho mắt và đem lại tinh thần sảng khoái cho gia chủ. Bạn nên đặt cây bên cạnh cửa sổ gần bàn học hoặc bên cạnh phòng đọc sách, phòng khách hoặc văn phòng làm việc của mình.

Cây kim phát tài

Ảnh: Internet

Lá kim phát tài có viền tròn, xanh, mọng đầy sức sống mang tính âm phù hợp với kiến trúc hiện đại đều có góc cạnh – tính dương nên giúp điều hòa, cân bằng âm dương. Đặc biệt hơn, cây kim phát tài (hay còn gọi là kim tiền) có đầy đủ các yếu tố về mặt phong thủy: cây là mộc, trồng dưới đất là thổ, nước tưới là thủy, chậu trồng hoặc bình thủy sinh là kim. Vì thế kim phát tài luôn được đánh giá rất cao là loại cây phong thủy đem đến tài lộc, thịnh vượng, giàu sang, sức khỏe cho gia chủ. Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy, khi kim tiền nở hoa gia chủ càng đắc lộc.

Thường xuân

Ảnh: Internet

Loại cây dây leo này phát triển mạnh trong không gian nhỏ, phòng có cửa sổ hay những nơi nắng nhạt. Thường xuân là loại dây leo được ví như “một máy lọc không khí tự nhiên” rất tốt. Thường xuân giúp hấp thụ formaldehyde – một trong những chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất, vốn được sử dụng nhiều trong các vật liệu như gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ…Ngoài ra, loại dây leo này còn rất tốt cho phong thủy và giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Thường xuân sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có nhiều ánh sáng trực tiếp, tuy nhiên không nên để cây ở dưới nắng gắt quá lâu, cây sẽ bị vàng lá và yếu ớt.

Lưỡi hổ

Ảnh: Internet

Lưỡi hổ là một trong những loại cây vừa dễ trồng vừa được đánh giá là một trong số những cây trồng trong nhà có khả năng hấp thụ khí độc tốt nhất. Ngoài ra, lưỡi hổ còn mang ý nghĩa phong thủy rất lớn. Trồng lưỡi hổ trong nhà có tác dụng trừ tà, hóa giải những điềm xấu, như tấm bùa hộ mệnh đem lại điềm lành, sự may mắn, cảm giác an toàn, thoải mái cho gia chủ. Thế nên đây là loại cây cảnh được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí nhà cửa trong dịp đầu năm mới, bởi chúng không chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức mà còn tác động rất tốt tới sức khỏe của con người. Vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ hợp phong thủy trong văn phòng là các hướng như Đông, Đông Nam.

Phát tài

Ảnh: Internet

Phát tài (hay còn gọi là thiết mộc lan) không những là loại cây giúp làm đẹp cho không gian sống mà còn rất tốt cho phong thủy, giúp gia chủ “phát tài phát lộc” đúng như tên gọi của nó. Phát tài mang đến tài lộc, may mắn và là biểu tượng của thành công. Sắc xanh vàng của lá cùng sức sống bền bỉ của cây sẽ đem lại sinh khí cho căn phòng của bạn. Ngoài ra, loài cây này còn giúp điều hòa và thanh lọc không khí, đem đến gia chủ cảm giác thoải mái, êm dịu, tinh thần lạc quan. Phát tài có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải đạt được các yêu cầu cơ bản như dẽ thoát nước, không úng ngập, giàu mùn…

Ngọc bích

Ảnh: Internet

Trong số các loại cây cảnh nên trồng trong nhà vào dịp năm mới để mang lại sức khỏe và may mắn thì không thể thiếu ngọc bích (hay còn gọi là hoa đá). Ngọc bích được xe, là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn. Ngoài ra, tên gọi thường xanh của chúng còn tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Đặc tính nổi trội nhất của loài cây này là rất dễ trồng, chỉ cần đặt một chiếc lá xuống đất ẩm cũng có thể mọc thành cây. Ngọc bích không ưa nước, nên để cây trong nhà thoáng mát, cường độ ánh sáng cao và nơi có nhiệt độ ban đêm thấp. Trong ngũ hành Ngọc bích được xếp vào hành kim trong ngũ hành nên hướng thích hợp để đặt cây là hướng Tây và Tây Bắc. Lưu ý, tránh đặt cây ở hướng Đông Nam để không gây nên sự xung khắc với hành mộc của hướng này. Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, ngọc bích là loại cây có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ còn đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… hoặc bài trí cây tại lối đi nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, may mắn.

Phất dụ

Ảnh: Internet

Phất dụ (hay còn gọi là tre may mắn, tre phong thủy, cây phát tài) cũng là một trong những loại cây phong thủy phổ biến dành cho nhà ở hoặc văn phòng. Theo quan niệm phong thủy, người ta thường mua phất dụ theo các cành có số lượng tương ứng như sau: 9 cành – cho thời vận; 8 cành – cho tài lộc; 5 cành – cho sức khỏe; 3 cành – cho hạnh phúc; 2 cành – cho tình duyên. Phất dụ nên được đặt ở phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà. Đây là khu vực đại diện cho Mộc và có ánh sáng thích hợp cho cây.

Trúc mây

Ảnh: Internet

Trúc mây là loài cây dễ trồng, đẹp mắt, cao 1-2 m, gốc có nhiều rễ phụ và chồi bên. Thân cây nhẵn, đốt đều đặn, mang nhiều bẹ khô do lá rụng để lại. Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần, thích hợp làm cây trồng nội thất, giai đoạn còn nhỏ đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Loại cây này lọc amoniac rất tốt – một chất rất hại cho hệ hô hấp, vốn là thành phần chính trong chất tẩy rửa, dệt may, và thuốc nhuộm. Ngoài có tác dụng về mặt sức khỏe, trong phong thủy, trúc mây cũng được cho là một loại cây trồng trong nhà mang lại tài lộc cho gia đình.

Trạng nguyên

Ảnh: Internet

Trạng nguyên mang ý nghĩa về sự tốt lành, may mắn, đỗ đạt cao trong thi cử, thành công trong sự nghiệp. Với sắc đỏ rực rỡ của mình, sự xuất hiện của hoa trạng nguyên luôn làm bừng sáng không gian. Đây là loài cây ưa nắng nên bạn nên đặt cây ở vị trí hướng Đông hoặc Tây tuy nhiên cần tránh thời điểm nắng quá gắt sẽ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây.

Ngoài các loại cây nên trồng thì bạn cũng nên lưu ý đến vị trí trồng cây để mang tài vận vào nhà dịp năm mới:

– Phòng khách: Phòng khách là vị trí quan trọng bậc nhất của mỗi gia đình. Nơi đây thường được chú trọng về việc bày trí các đồ vật sao cho hài hòa về thẩm mỹ và có khả năng hút tài lộc vào nhà. Người xưa có câu: “Bắc trồng ngân hạnh, Nam trồng mai táo, Đông trồng đào liễu, Tây trồng cây du” – ngụ ý mỗi vị trí trong phòng khách lại thích hợp với một số loại cây khác nhau. Ngoài ra, theo khoa học phong thủy, ngoài vị trí hướng trồng cây trong phòng khách, gia chủ cũng nên quan tâm đến những loài cây có khả năng làm sạch không khí và mang ý nghĩa tài lộc như: cây kim ngân, kim tiền, vạn niên thanh… Lưu ý, không nên đặt cây cảnh ngay trước cửa phòng khách chắn lối đi, tầm nhìn, khiến luồng vượng khí chảy vào nhà; có thể đặt cây cạnh nơi đặt kệ tivi, gần bàn uống nước…

Ảnh: Internet

– Phòng bếp: Để giúp không gian trong nhà bếp thông thoáng hơn, bạn nên trồng những cây cảnh nhỏ hoặc vừa phải, những cây có mùi thơm như: hương thảo, hoa phong lữ, lan quân tử… Ngoài ra, bạn nên tận dụng ngay những cây gia vị có thể trồng trong chậu nhỏ để đặt ngay tại nhà bếp như: cây húng quế, bạc hà, xô thơm… vừa hỗ trợ việc nấu ăn vừa mang đến không gian sạch thoáng hơn.

– Phòng ngủ: Phòng ngủ thuộc âm, thiên về tĩnh nên gia chủ không nên trồng những loại cây to, màu đậm và gốc xù xì, thô nhám vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của gia chủ. Trong không gian phòng ngủ bạn nên trồng những loại cây nhỏ, nhu cầu về nước ít như: lan quân tử, văn trúc, hoàng kim cát… Ngoài ra, về phong thủy, trồng những loại cây lá nhỏ có màu xanh nhạt cũng tạo cho gia chủ cảm giác tự tại và an nhàn, mang đến giấc ngủ sâu cho con người.

Ảnh: Internet

– Nhà tắm: Nhà tắm là không gian mang tính hoàn toàn cá nhân nên cần chọn những chậu hoa, cây cảnh nhỏ, gợi sắc thái tươi mới. Bạn có thể để một số loại cây cảnh trong phòng tắm như cây trầu bà trồng trong nước, hoa lan, cây dây nhện…

Không chỉ có tác dụng trang trí, những loài cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy trên đây còn góp phần quan trọng trong việc hút tài vận, mang lại sự may mắn cho các thành viên trong gia đình.

Hi vọng những thông tin như trên sẽ giúp bạn chọn được những chậu cây xanh thích hợp cho không gian gia đình mình trong dịp năm mới để vừa tạo mảng xanh cho không gian, hút khí độc vừa giúp mang tài lộc vào nhà.

Theo Best