Đâu là con giáp “dù có không yêu cũng đừng làm bạn” ?

Nhiều người cho rằng “hết tình còn nghĩa”, vì vậy sau khi chia tay vẫn còn quan tâm nhau. Tuy nhiên, vẫn có người không bao giờ muốn gặp lại tình cũ. Với họ chia tay là hết

Trong cuộc sống tình cảm hay hôn nhân, hết 99% đôi tình nhân cãi nhau vì cùng một vấn đề thường gặp. Sau đó, họ lại tiếp tục lặp lại vấn đề đó không chỉ một mà nhiều lần nữa, sau cùng thì đành phải “đường ai nấy đi”.

Một số người chịu bỏ cái tôi của mình để gầy dựng lại mối quan hệ đã mất nhưng cuối cùng cũng không được, để lại một nỗi hối tiếc khôn nguôi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người dù vẫn còn rất yêu nhưng một khi đã chia tay sẽ không bao giờ có ý định quay lại.

Và 5 con giáp sau đây sở hữu suy nghĩ này, cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người thuộc tuổi Sửu được coi là có sức chịu đựng dai dẳng nhất. Họ là những người vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trước khi quyết định một việc gì đó. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Sửu không dễ dàng buông tay, họ cần xác định rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu và muốn giải quyết triệt để.

Tuy nhiên, đến khi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu vãn, họ sẽ nhẹ nhàng buông tay. Một khi họ đã quyết định thì không thể thay đổi, có buồn đó, có đau khổ đó nhưng họ sẽ tự trải qua một mình, hay thậm chí tự lừa đối bản thân, từ từ bước qua những ngày tháng khó khăn nhất, và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại “vết xe cũ”.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần không dễ dàng thừa nhận sự thất bại của mình. Họ luôn cho rằng mình đúng, và mọi chuyện mình làm đều có lý do riêng. Trong chuyện tình cảm của thế, họ tự quyết định cho bản thân và không cho đối phương quyền chọn lựa. Cũng chính vì vậy mà chuyện tình cảm cũng không thể tiếp tục.

khong-yeu-cung-dung-lam-ban
Ảnh minh họa

Trong khoảnh khắc này, dù còn tình cảm với nhau, nhưng bản thân những người tuổi Dần cũng khó đối mặt với người mình yêu. Họ sẽ chọn lựa cách rời xa và không muốn gặp lại người cũ nữa để tránh sự tổn thương. Và đây cũng là lý do để họ bảo vệ lòng tự tôn của chính mình.

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh tuổi Gà luôn tự tin rằng mình có thể lý trí, kiểm soát được bản thân. Họ biết rằng làm thế nào để giải quyết vấn đề của bản thân sao cho hiệu quả nhất có thể. Nếu xảy ra vấn đề trong chuyện tình cảm đến mức không thể cứu vãn, họ sẽ chọn không gặp mặt, cũng không cần tìm cách để giao nhau, họ muốn để bản thân tự buông bỏ và vượt qua.

Đối với những người tuổi Gà mà nói, đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình, cũng là cách tốt nhất để tồn tại, vượt qua đau khổ trong tình yêu.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo vốn rất dễ chịu và thoải mái. Khi yêu cũng yêu hết lòng hết dạ, họ luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu. Tuy nhiên, một khi đã bị lừa dối hoặc chịu bất cứ sự tổn thương nào, họ sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội để quay lại dù chỉ một giây phút ngắn ngủi nào đó.

Tuổi Mèo một khi đã yêu thì sẽ toàn tâm toàn ý, không cần thỏa hiệp, không ngại trắc trở. Nhưng một khi khiến họ thất vọng, thì tất cả coi như đỗ vỡ hoàn toàn. Họ sống tình cảm, nhưng không phải vì thế mà họ quỵ lụy.

Tất cả những nỗi đau mà họ từng chịu có thể sẽ theo họ một thời gian dài và không bao giờ quên. Có thể nói đây là nhược điểm của tuổi Mèo, nên ai đó hãy cố gắng đừng khiến họ đau khổ nhé!

Tuổi Thìn

Đây được xem là một trong những con giáp kiên cường nhất và cũng rất mạnh mẽ. Có lúc họ ngụy trang rất giỏi khiến người khác không bao giờ thấy được nỗi đau mà họ đang phải chịu, thậm chí họ lừa dối cả bản thân mình để kiên cường vượt qua sự tổn thương.

Bất luận là gặp phải khó khăn hay đau khổ gì trong tình yêu, con giáp này đều thể hiện một thái độ dửng dưng, giống như chẳng có việc gì có thể kéo tinh thần họ gục ngã được. Và đó cũng đồng nghĩa ai đó làm tổn thương họ, họ cũng sẽ lặng lặng rời khỏi và chôn giấu tất cả.

Những người tuổi Thìn rất giỏi che giấu bản thân, đối phương sẽ không bao giờ biết được họ đang nghĩ gì, và không có cơ hội để gặp lại họ.