Đạo nghĩa vợ chồng: Muốn bên nhau dài lâu, hãy dùng tâm chứ đừng dùng kế, ai ai cũng nên nhớ lấy những điều này!

Vợ chồng đến được với nhau chính là nhân duyên, nhưng có thể ở với nhau đến trọn đời hay không lại dựa phần lớn vào cách hành xử của mỗi người. Vợ chồng muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dụng tâm mà đối đãi.

Trong lúc nói chuyện với bố của một người bạn, ông ấy nói rằng ông đã kết hôn được 20 năm, nhưng hai vợ chồng chưa từng cãi nhau. Tôi thấy vậy thật khó tin, mới hỏi ông ấy làm sao mới có thể thực hiện được như vậy.

Ông ấy trả lời rất đơn giản: “Chỉ cần khi sống chung với nhau, có thể dụng tâm mà đối đãi chứ không phải dụng tâm kế đối đãi là được rồi”.

Ảnh internet

Tôi gật đầu, lại hỏi: “Dụng tâm với dụng tâm kế có gì khác nhau đâu chứ?”.

Ông ấy trả lời rằng: “Dụng tâm, thì không sợ đối phương nhìn thấu, mà dùng tâm kế, không chỉ sợ đối phương nhìn thấu, mà một khi bị đối phương phát hiện, thì dù sau này có thật lòng đối đãi, đối phương cũng sẽ nghĩ rằng bạn đang dùng tâm kế với họ”.

Dụng tâm, có thể khiến đối phương tin tưởng bạn cả đời; dụng tâm kế chỉ có thể khiến đối phương tin tưởng bạn nhất thời

Dụng tâm là lấy yêu thương để suy nghĩ vấn đề, dùng thiện ý và thành ý để đến xử lý vấn đề; dụng tâm ý là dùng phương thức giấu giếm và lừa gạt để thể hiện, dùng những lời ngon ngọt êm tai nhưng hành vi và tư tưởng lại không được tốt đẹp như vậy.

Tâm với tâm là tương thông, tâm kế cùng tâm kế là tương khắc​

Cổ nhân nói, nhân tâm cũng từ huyết nhục mà sinh thành, giữa tâm với tâm mới có thể khiến huyết nhục tương thông, cộng sinh cộng tử. Cổ nhân lại chưa từng nói qua, dụng tâm kế thì có thể hòa hợp thành một thể, dụng tâm kế với đối phương chính là loại tâm đáng sợ nhất.

Dụng tâm chính là tâm cùng tâm trải đường bắc cầu; dụng tâm kế chính là tâm với tâm chôn vùi trong cạm bẫy

Tại bất kỳ tình huống nào đều có thể dụng tâm, đó mới là cảnh giới cao nhất của trí tuệ. (Ảnh: Pinterest)​

Giữa vợ chồng với nhau mà nội bộ lục đục, thường bắt đầu sử dụng tâm kế mà đỗi đãi nhau. Người sử dụng tâm kế, sẽ mãi không thể tìm đến được hạnh phúc viên mãn, cũng vĩnh viễn không thể đạt được cảnh giới tâm hồn đồng điệu.

Bất luận là dưới tình huống nào đều có thể dụng tâm, chính là tin tưởng đối với người yêu, cũng là kiên định đối với người yêu. Trước mặt một người mà dùng tâm kế càng nhiều, càng lộ ra tâm địa bản thân nhỏ bé và xấu xí, càng không đắc được nhân tâm.

Rất nhiều người thích dùng tâm kế để đối đãi người, cho rằng dùng tâm kế có thể thể hiện được rằng bản thân cao minh hơn người khác, kỳ thực, đó là ngu xuẩn và hồ đồ nhất. Tại bất kỳ tình huống nào đều có thể dụng tâm, đó mới là cảnh giới cao nhất của trí tuệ.

Vợ chồng với nhau, vốn không phải lúc nào cũng êm đềm hạnh phúc. Tuy nhiên, “sông có khúc, người có lúc”, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nên nhẫn nhịn, cư xử với nhau một cách đúng mực.

Bởi vì phải sống với nhau cả đời, vợ có trách nhiệm của vợ, chồng có cá tính của chồng, nên phải bao dung thì mới có tương dung, dù vui buồn, sướng khổ, lúc nguy nan, khi túng thiếu thì cũng phải yêu thương đùm bọc nhau, mới là phải đạo, mới có được một gia đình hòa thuận.

Đối với nguyên tắc này, không chỉ là giữa vợ chồng với nhau nên cân nhắc, mà giữa bạn bè, đồng sự hay người hợp tác thì cũng nhất định phải nhớ “dụng tâm chứ đừng dụng tâm kế”, đây mới là trí tuệ của kết giao.

Theo Tinh hoa