Cháy chung cư 13 người chết: Lộ cuộc điện thoại cảnh báo cháy nhưng chủ đầu tư không báo cho dân?

Đám cháy xảy ra khoảng 1h30 sáng 23/3, tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM đã làm 13 người thiệt mạng, 27 người bị thương. Có vẻ như, trong cuộc hội thoại của một số cư dân trong chung cư cho thấy dường như đám cháy đã được báo trước.

Ảnh Internet

Như đã đưa tin, khoảng 1h30 sáng ngày 23/3, tầng hầm ở chung cư Carina Plaza ở số 1648 Võ Văn Kiệt, Q.8, TP. HCM bất ngờ bùng cháy khiến 12 người thiệt mạng và 14 người bị thương, hàng trăm người dân bị mắc kẹt. Theo điều tra ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng hầm giữ xe của chung cư. Đám cháy cũng thiêu rụi toàn bộ xe máy và nhiều xe hơi đắt tiền đang để trong tầng hầm. Khoảng 4h sáng, đám cháy về cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, thương vong quá lớn đã khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Đám cháy lại một lần nữa dấy lên câu hỏi: Liệu chung cư cao cấp ngày nay có thật sự an toàn? Và công tác PCCC ở các chung cư cao cấp đã được thực hiện triệt để?

Ảnh Internet

Sở dĩ, những nghi hoặc này nổ ra bởi theo nhiều nguồn tin, đêm trước khi xảy ra vụ cháy, hàng chục hộ dân đã gặp ban quản lý tòa nhà Carina Plaza để phản ánh một số vấn đề về an toàn cháy nổ và nhiều vấn đề khác mà họ đã bức xúc trong thời gian qua. Theo những phản ánh mà cư dân đưa ra, có 4 phản ánh chính. Thứ nhất là An ninh trật tự của chung cư đang không ổn khi chung cư có quá nhiều người nước ngoài đến thuê. Thứ hai là tường bị thấm khi trời mưa. Thứ 3 là nước sử dụng hàng ngày bị ố vàng. Và cuối cùng là thang máy: hay thường xuyên mất điện, các bảng quảng cáo không an toàn và thậm chí, bảo vệ còn thường xuyên hút thuốc dưới tầng hầm.

Một cư dân từng gặp sự cố trong thang máy gây ảnh hưởng tới sức khỏe

Cụ thể, thang máy thường xuyên gặp tình trạng mất điện và trôi tự do. Một cư dân từng kể lại sự việc chị này bị kẹt trong thang máy giữa tầng G và tầng hầm B suốt 10 phút, nhưng nút gọi cứu hộ không hoạt động, hot line không có người nghe máy. Chỉ đến khi có điện thì thang máy mới hoạt động trở lại.

Phản ánh nguy cơ cháy nổ 7h trước hỏa hoạn

Ngay trước đêm xảy ra vụ cháy, một cuộc họp giữa cư dân và Ban quản trị chung cư đã diễn ra và nguy cơ cháy nổ tại đây đã được cảnh báo.

Theo biên bản cuộc họp giữa cư dân với Ban quản trị tối 22/3 được đăng tải lên Facebook của cộng đồng dân cư Carina, một trong những vấn đề được cư dân nêu là nguy cơ cháy nổ.

Cụ thể, cư dân phản đối việc gắn tivi quảng cáo trong thang máy vì chắn luồng gió thông hơi ở trần cabin thang máy. Đồng thời yêu cầu tháo gỡ tivi quảng cáo vì không cần thiết mà nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Nhiều cư dân cũng đồng tình cho rằng việc rò rỉ điện từ các màn hình quảng cáo này gây nguy hiểm nghiêm trọng thậm chí có nguy cơ cháy nổ.

Cư dân khẳng định, cái chết này đã được cảnh báo!

Một nội dung khác cũng được cư dân phản ánh liên quan đến nguy cơ cháy nổ là tình trạng bảo vệ hút thuốc nhiều trong hầm giữ xe và các vị trí dễ dẫn đến hỏa hoạn.

Cư dân cũng yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý tích cực làm việc với phường 16, quận 8 để tổ chức Đại hội bầu cử Ban Quản trị chung cư để sớm trao quyền quản lý về cho cư dân theo quy định của pháp luật.

Tối 22/3, Ban quản trị tiếp nhận thông tin thì rạng sáng hôm sau, ngày 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hầm giữ ôtô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza. Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Theo ghi nhân của cơ quan chức năng, ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một cư dân khác cũng gặp trình trạng tương tự và họ có đăng lên group của cư dân. Tuy nhiên, chủ đầu tư phủ nhận sự việc trên.

Ảnh Internet

Theo Hong