Cậu bé 3 tuổi cụt tay chân khiến cả thế giới phải kinh ngạc, thán phục em bởi hành động này

Từng khiến cả thế giới rớt nước mắt với đoạn clip dùng hết sức tiến đến dỗ em trai đang khóc dù cụt hết tay chân, Camden nay đã lớn hơn và còn biết tự thu dọn quần áo trong phòng.

Dù ngay từ khi chào đời, cậu bé đã không có tay chân do mắc chứng phocomelia và amelia khiến tứ chi bị cụt. Nhưng với sự yêu thương vô bờ bến từ gia đình, và nhất là mẹ Katie, Camden đã học cách sinh tồn tốt hơn bất kì đứa trẻ nào.

Video:

Đoạn clip ghi lại cảnh đời thường khi Camden không cần sự giúp đỡ của bố mẹ mà tự ‘lăn’ đến những chỗ có quần áo để gom vào tủ một cách chỉn chu, trong khi đó luôn tươi cười với gương mặt rạng rỡ, thu hút tới 12.000 lượt like và 230.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Cậu bé tuyệt vời với nghị lực sống phi thường khiến cư dân mạng thán phục

Những clip về cậu bé tuyệt vời này luôn nhận được sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng, tất cả mọi người đều khâm phục bởi nghị lực sống mạnh mẽ của Camden, và cảm động trước sự kiên cường của cậu bé khi tự làm mọi việc không cần ai giúp đỡ. Chị Katie Whiddon, mẹ của cậu bé thực sự tự hào khi nói về con trai: ‘Camden là một đứa trẻ độc lập. Thằng bé không thích trông chờ sự giúp đỡ, và chỉ khi thật sự cần thiết Camden mới nhờ tới cha mẹ’

Cậu bé tự mình xoay xở gom quần áo mà không cần đến sự giúp đỡ của mẹ

Dù mẹ cậu không khỏi lo lắng cho tình trạng của Camden và e rằng cậu bé sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng sự thực đã chứng minh điều ngược lại. Dù cụt tay chân nhưng Camden làm được mọi việc, từ việc sinh hoạt như đánh răng, rửa mặt, tắm rửa đến việc vui chơi và học tập.

Cậu bé ngày càng lớn và phát triển tốt
Ảnh internet
Ảnh internet

Camden cho đến một cái nhìn hoàn toàn khác về những người khuyết tật cũng như khiến chúng ta cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn khi sinh ra là những người bình thường.

Theo Báo Đất Việt