Bố mẹ thuộc 3 tuổi này không nên sinh con năm MẬU TUẤT 2018 kẻo con ốm yếu dặt dẹo, vợ chồng quanh năm bất hòa, tài lộc ‘đội nón ra đi’

Mấy ngày hôm nay em thật sự rất đau đầu, khổ tâm các mẹ ạ. Chuyện là 2 vợ chồng em mới kết hôn được 3 tháng thì bố mẹ chồng đã nhắc trong năm nay phải sinh cháu cho ông bà bế. Nhưng em so qua sách và có nhờ 1 anh bạn hiểu biết về tử vi – tướng số thì biết vợ chồng em năm nay không hợp tuổi sinh con, nếu cố tình sinh thì em bé khó nuôi, dễ ốm yếu còn vợ chồng thì khắc khẩu, ngày càng làm ăn lụi bại.

Nghe vậy cũng thấy hoang mang các mẹ ạ. Không biết mọi người thấy sao chứ em thấy chuyện chọn năm để sinh con rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh con sau này. Dù rất khó xử, xong suy nghĩ 1 thời gian em đã quyết định sẽ không sinh con năm nay nữa, vì dù sao 2 vợ chồng cũng chỉ sinh 2 bé nên sẽ cố gắng chọn lựa những gì tốt nhất cho con.

Dưới đây là những tuổi không nên sinh con. Mẹ nào đang có ý định sinh nở năm 2018 thì nên cân nhắc nhé!

Hình mang tính minh họa

1. Vì sao nên chọn năm sinh con?

Cha con không hòa hợp, vợ chồng hay cãi vã

Thực tế đã có rất nhiều câu chuyện chứng minh nếu như không có sự tính toán về tuổi về mệnh trước khi sinh con sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, trong đó có việc cha mẹ xung khắc với con cái.

Đã có gia đình chỉ vì cha con không thể có chung tiếng nói mà không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. Cứ hễ ngồi chung một nơi nói chuyện cùng nhau là lại xảy ra mâu thuẫn, nhiều lúc đã xảy ra những trận cãi vã rồi thậm chí là do quá nóng nảy, đã xảy ra xung đột dẫn đến cha không nhìn mặt con, con đem lòng ghét chính cha mình.

Rồi có những gia đình, chỉ vì sinh con không hợp với tuổi cha mẹ mà dẫn đến tình cảnh cha mẹ hay cãi nhau, rồi thường xuyên có những trận cãi vã qua lại, cũng không tránh khỏi những xô xát.

Tài lộc “đội nói ra đi”

Không chỉ có những xô xát cãi nhau mà hậu quả của việc con cái khắc mệnh, khắc tuổi với cha mẹ còn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, công việc làm ăn. Một thầy tử vi cao tay đã dẫn ra rất nhiều những câu chuyện liên quan đến vấn đề này. Có những trường hợp chỉ vì con cái khắc mệnh khắc tuổi mà cha mẹ ốm đau triền miên hay ngược lại con cái ốm đau làm cho gia đình luôn sống trong tình cảnh lo lắng, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

2. Bố mẹ sinh năm nào thì không nên sinh con năm 2018?

Theo can, chi, tuổi Mậu Tuất 2018 kỵ tuổi Thìn, Sửu, Mùi. Cha mẹ tuổi Thìn, Sửu, Mùi không nên sinh con năm Mậu Tuất 2018:

Tuổi Thìn: 1976, 1988, 2000…
Tuổi Sửu: 1973, 1985, 1997…
Tuổi Mùi: 1979, 1991, 2003…

Theo ngũ hành, tuổi Mậu Tuất 2018 mệnh Mộc (Bình Địa Mộc). Người mệnh Mộc khắc mệnh Thổ. Đồng thời, Kim khắc Mộc

Mộc khắc Thổ, Mộc hút chất dinh dưỡng từ Thổ nhưng nếu Thổ lớn hơn và nhiều hơn Mộc thì Mộc sẽ bị lấn át. Còn nếu Thổ yếu mà gặp phải Mộc thì thì sẽ dễ khô cằn và nứt nẻ.
Mộc khắc với Kim, nếu như Mộc cứng hơn Kim thì Kim đương nhiên sẽ bị gãy, còn Kim mạnh hơn Mộc thì Mộc có thể bị hạ gục.

Theo đó, những bố mẹ mang mệnh Thổ, mệnh Kim thì không nên sinh con vào năm 2018 bởi sẽ xảy ra tương khắc.
Tuy nhiên, cũng theo thuyết Ngũ hành, Bình Địa Mộc (cây trên đất) là hành Mộc duy nhất không sợ Kim. Ngoại trừ Kiếm Phong Kim (vàng trong kiếm) là trung tính, còn các hành Kim khác như Sa Trung Kim, Hải Trung Kim, Bạch Lạp Kim, Thoa Xuyến Kim, Kim Bạch Kim thì không bị ảnh hưởng, thậm chí Bình Địa Mộc cần phối hợp với Kim để trở thành vật đắc dụng:

Nên, nếu cha mẹ mang những mệnh hành kim trên thì vẫn có thể sinh con năm 2018, (chỉ ngoại trừ Kiếm Phong Kim (người sinh năm 1992, 1993…) thì nên suy xét).

3. Bố mẹ tuổi nào nên sinh con năm 2018?

Theo tử vi, bố mẹ thuộc tuổi tuổi Dần và tuổi Ngọ mà sinh con vào năm 2018 sẽ đại hợp, tốt cho cả gia đình, mọi việc đều gặp bình an, may mắn. Ngoài ra, bố mẹ tuổi Tý, Hợi, Tuất, Mão cũng lợi đủ đường nếu đón “cún con” vào năm tới. Cụ thể, em bé sinh không chỉ thông minh, tài trí mà còn tương trợ cho vận khí của bố mẹ càng ngày càng tốt đẹp, từ công việc cho đến tình cảm gia đình đều suôn sẻ như ý.

Dù sao đi nữa, con cái cũng là “lộc trời cho”, có con là mình có phúc rồi phải không các mẹ? Hơn nữa con có giỏi giang, thành đạt hay không còn dựa vào công nuôi dưỡng của bố mẹ nữa nên tất cả đều mang tính tham khảo thôi ạ!

Theo WTT