Biết điều này khi đặt LƯ HƯƠNG trên bàn thờ, ngày hôm sau tiền vào ào ào như nước lũ

Lư hương từ lâu đã trở thành một thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù là bàn thờ Thần tài, Thổ địa hay bàn thờ tổ tiên thì nó đều được đặt ở vị trí trung tâm.

Từ lâu, trong văn hóa người Việt, lư hương được xem là nơi giáng của các hương linh, thần thánh, tổ tiên. Đây cũng là nơi để con cháu thể hiện sự thành kính của bản thân với những người đã khuất.

Lư hương là vật vô cùng quan trọng trong văn hóa tinh thần của người Việt – Ảnh minh họa: Internet

Lư hương không chỉ là vật trang trí cho không gian thờ cúng mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần trong văn hóa người Việt. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nên dùng lư hương bằng đồng hay bằng sứ đặt trên bàn thờ sẽ tốt hơn.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại lư hương khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là lư hương bằng đồng và bằng sứ.

Việc chọn lư hương nào phù hợp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như không gian thờ cúng, tuổi, bản mệnh của gia chủ…

Theo các nhà chuyên môn, bàn thờ phải hội tụ đầy đủ các vật thờ cúng tương ứng với ngũ hành, cụ thể như sau:

Kim: Đỉnh thờ dùng để đốt trầm, hạc thờ bằng đồng, đèn thờ bằng đồng và mâm bày ngũ quả.

Mộc: Để cân bằng ngũ hành, gia chủ nên chọn bàn thờ làm bằng gỗ.

Thủy: Trên bàn thờ, thứ tượng trưng cho thủy chính là ly nước.

Trên bàn thờ, lư hương của Phật được đặt ở vị trí cao nhất – Ảnh minh họa: Internet

Hỏa: Đèn hoặc nhang thắp tượng trưng cho hành Hỏa trên bàn thờ.

Thổ: Đại diện cho Thổ trên bàn thờ là lư hương bằng gốm hoặc bình hoa, đĩa đựng hoa quả bằng gốm sứ.

Cũng theo các chuyên gia, xét về mặt ngũ hành tương sinh – tương khắc với mệnh của gia chủ thì lại có sự khác biệt. Nếu gia chủ thuộc mệnh Thủy hay Kim thì nên thay thế bằng bát hương đồng. Nếu muốn giữ được ngũ hành trên bàn thờ, gia chủ nên thay thế lư hương bằng sứ hoặc bổ sung thêm cặp bình hoa bằng sứ.

Nhiều gia đình thích chọn lư hương bằng đồng vì chúng thường có nhiều họa tiết tinh xảo, hình dáng phong phú. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp theo nguyên tắc nói trên.

Thông thường, trên bàn thờ gia tiên nên đặt 1 hoặc 3 lư hương là đủ. Lư hương ở giữa, được đặt cao nhất, thường là lư hương thờ Phật. Khi thắp hương, cũng phải thắp lư hương của Phật trước tiên.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Phụ nữ sức khỏe