8 đặc điểm tướng mạo KHẲNG ĐỊNH người bần hàn, cả đời khó phát tài phát lộc

Theo Nhân tướng học, những người sở hữu tướng mạo như sau thường gặp khó khăn về mặt tài chính, cuộc sống cũng “lao đao lận đận”, trắc trở…

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

1. Những người mắt vô thần

Tức đôi mắt không tinh nhanh, mắt không có hồn, nhìn vào có cảm giác như là buồn ngủ, ánh nhìn vô định, mắt không mở to được, mí mắt sụp xuống không có sức sống. Đối với những người này thường chỉ an phận thủ thường, khó mà phát tài phát lộc.

Do họ không phải là người thông thạo trong việc xử lý chuyện tiền bạc, làm gì cũng không có tinh thần và thiếu hẳn sự nhạy bén, tập trung. Đây chính là nguyên nhân chính khiến bản thân họ không thể phát tài.

2. Chân mày lưa thưa

Đuôi chân mày lưa thưa là dấu hiệu của sự tiêu tốn tiền của. Tiền bạc mà họ vất vả kiếm được vì một nguyên nhân nào đó sẽ “không cánh mà bay”. Một số người có dạng chân mày này luôn có tinh thần bất định. Họ càng lo lắng sự được mất trong tiền bạc thì lại càng dễ tổn thất.

3. Mũi hếch

Là người có tính hào phóng, tiêu xài quá độ, dùng tiền vào những việc không đáng có. Đối với họ, có bao nhiêu tiền trong tay cũng hết. Những người này thường có số bần cùng vào lúc về già, vì tuổi trẻ không biết tính toán, suy nghĩ thiếu cẩn trọng, sâu sắc.

4. Người có ánh mắt láo liên

Ánh mắt cần phải có linh khí, thần thái là rất cần thiết nhưng không được quá láo liên. Những người này tâm thường bất an, không chân thật. Chính vì sự bất an nên họ khó tìm được mục tiêu đích thực. Có được mục tiêu thì cũng không thể phấn đấu đến cùng để gặt hái thành công.

5. Ấn Đường quá hẹp

Đây là người có tâm tính hẹp hòi, luôn nghĩ tới lợi ích của cá nhân mà ít khi để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình. Họ hay phức tạp hóa vấn đề, tạo ra nhiều trở ngại cho người khác, thậm chí cho cả bản thân mình.

Một số người lại có tham vọng quá lớn trong sự nghiệp. Họ sẽ sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng vì bản tính hẹp hòi, nên tầm nhìn hạn hẹp dẫn đến việc dù có cố gắng mưu mô đến mấy cũng không thành công.

6. Cằm thu vào trong

Nếu cằm nhỏ, lại lõm vào phía trong giống như không có cằm thì người này khó có thể được hưởng thành quả do mình làm ra. Tiền bạc chỉ mang lại cho họ nỗi khổ tâm.

7. Sống mũi tẹt

Chủ nhân của sống mũi tẹt hoặc không có sống mũi là người khó có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân. Họ dễ nảy sinh lòng tham quá độ, làm cho tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, bất an, dễ nảy sinh bệnh tật.

Họ cũng rất dễ tin người, dễ bị người khác lừa gạt về tiền của. Tài vận của người này không tốt cho lắm, do đó họ chỉ thích hợp với việc an phận giữ mình.

8. Người có tướng mũi vẹo

Đây được cho là người có tâm không chính, vì thế ngoài phiền não ra còn luôn rước tai họa đến cửa, có tiền mà liền tai ương thì cũng chả giữ được tiền mà hưởng.

Nguồn: khoevadep