6 kiểu người chỉ nên xã giao, đừng bao giờ hợp tác làm ăn chung

6 kiểu người này chỉ nên xã giao, tuyệt đối bạn đừng bao giờ hợp tác làm ăn chung, vì sẽ khiến bạn “rước họa vào thân”.

Trong cuộc sống ta có thể kết giao với nhiều người nhưng trong chuyện làm ăn không phải ai cũng là đối tượng để hợp tác làm ăn chung.

Bởi vì, người xưa vẫn thường nói: “Chọn bạn mà chơi”, nếu chơi với những người bạn tốt, ta sẽ ngày càng tiến bộ, nhưng khi chơi với bạn xấu, rất dễ “rước họa vào thân”.

Ảnh internet

Dưới đây là 8 kiểu người tuyệt đối chỉ nên xả giao, đừng bao giờ hợp tác làm ăn chung sẽ gây ra nhiều hậu quả, mà kẻ thua thiệt chính là bạn.

1. Người coi nhẹ lời hứa

Người coi lời hứa như trò đùa, thuận miệng hứa rồi chẳng bao giờ thực hiện được. Người không có chữ tín này thật sự khó để tin tưởng.

Để làm việc lớn, đạt được thành công đòi hỏi tất cả thành viên trong đó phải có khả năng và phải giữ uy tín. Đừng vì thấy ai đó có chút tài, sống biết điều hoặc có chút thân tình với mình mà đưa họ vào làm việc chung. Họ không giữ lời hứa thì không đáng để bạn đặt niềm tin.

“Dùng người phải tin, không tin là không dùng” đó là nguyên tắc làm việc cơ bản nhất.

2. Người thích nịnh nọt

Kiểu người này, miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc nào cũng nịnh hót nhưng chẳng có lời nào là thật lòng. Cái gì cũng khen tấm tắc nhưng sau lưng lại chuyên nói xấu.

6 kieu nguoi chi nen xa giao, dung bao gio hop tac lam an chung

Khi làm ăn với những người này, họ sẽ nhanh chóng giúp bạn kiếm tiền nhưng cũng nhanh chóng bỏ rơi bạn thôi.

Chuyện lật đổ người khác để làm giàu được thì cũng lật đổ bạn một sớm một chiều thôi.

3. Người tham sang phụ khó

Bạn sẽ mất toi công sức khi kết hợp làm việc hoặc hợp tác làm ăn chung với loại người này.

Kiểu người này chỉ muốn giao du với tiền bạc và quyền lực, mà không có chút lương thiện hay sự đồng cảm nào, phân biệt người giàu kẻ nghèo để đối xử.

Dạng người này thường nịnh hót, tâng bốc người khác, nhưng nếu bạn là người không tiền không quyền, người này sẽ không thèm để mắt đến bạn. Con người có khả năng bán đứng bạn bè.

4. Những người luôn đòi hỏi lợi ích, tư lợi cá nhân

Phải trải qua biết bao khó khăn mới thì mới có thể đạt được thành quả. Tự dưng bỏ ra công sức cùng hợp tác mà họ lại đòi hỏi cao hơn mình thì có phải quá đáng không?

Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ ác, mà là kẻ có dã tâm. Người tính cách thâm hiểm luôn có tính toán trong lòng, luôn mưu đồ việc không đoan chính, là loại người không nên tiếp xúc.

Bởi vì ở gần biết đâu bị hãm hại lúc nào không hay. Và hơn thế, họ lại lôi kéo, lừa lọc mình vào những chuyện bất chính. Sông tuy sâu nhưng còn nhìn thấy đáy, lòng người tuy nông mà khó lường.

Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ ác, mà là kẻ có dã tâm.

5. Người bất hiếu

Đến cha mẹ sinh ra họ mà còn không thể đối xử tốt thì thử hỏi bạn có nằm trong số đó không? Trừ trường hợp bị cha mẹ ruồng bỏ hoặc đối xử tàn tệ thì bất hiếu là một bằng chứng về nhân cách rất lớn.

Nhìn người phải nhìn quá khứ, kết bạn phải xem điều kiện. Kiểu người này lúc nào cũng chỉ nhăm nhe vì mục đích cá nhân, chuộc lợi cho bản thân.

Đối với kiểu người này bạn không những không nên tin tưởng, vì rất có thể một ngày nào đó, họ sẽ lợi dụng bạn phục vụ mục đích của mình.

6. Người không có chính kiến và quyết tâm

Họ sẽ là người hỗ trợ tốt, tuy nhiên sẽ không hiệu quả trong công việc vì thái độ hời hợi, không có chính kiến dễ bị người khác lung lay, ai bảo sao làm vậy. Làm ăn với người không có chính kiến mọi việc sẽ đè nặng lên bản thân mình.

Những kiểu người như đám mây đen, bạn phải tránh càng xa càng tốt

Theo Phununews/ Người Đưa Tin