5 loại quả TUYỆT ĐỐI KHÔNG đặt lên bàn thờ ngày TẾT kẻo ‘thánh thần quở phạt’, tài lộc ngày càng kiệt quệ

Vào ngày Tết, mâm ngũ quả thường được bày trên bàn thờ ông bà tổ tiên để thể hiện lòng thành, hướng về nguồn cội, tổ tiên, đúng với câu thành ngữ ”uống nước nhớ nguồn”. Ngoài ra, ngũ quả còn được xem như biểu tượng cho thành quả sau một năm lao động miệt mài của gia chủ.

Tuy nhiên không phải đặt loại quả nào trên bàn thờ cũng tốt đâu các mẹ nhé. Trong phong thủy, có 1 số loại quả CẤM KỴ việc đem ra thờ cúng kẻo tán gia bại sản, tiền tài hao hụt. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới tết Tây, gần 2 tháng nữa là tới tết Ta rồi, để có 1 năm mới nhiều may mắn, thành công các mẹ hãy nhớ 1 số lưu ý sau nhé:

5 loại quả kiêng kị đặt trên bàn thờ

– Hoa quả giả:

Theo quan niệm tín ngưỡng tâm linh của người Việt, gia chủ khi thắp hương nên lựa chọn những loại quả thật mang ý nghĩa tốt lành, đủ màu sắc tượng trưng cho ngũ hành là tốt nhất. Việc bày hoa quả giả vừa không tôn trọng thần linh và gia tiên, vừa không có lợi cho phong thủy.

– Trái cây đã chín nẫu:

Vào những ngày Rằm, mùng Một hoặc ngày Tết, gia chủ không nên chọn những loại quả đã chín như chuối chín, đu đủ chín nẫu, hoặc xoài…

Lý do vì những loại quả này khi chín sẽ rất nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ lui tới làm ổ từ đó làm ô uế nơi thờ cúng

Không nên chọn hoa quả đã chín nẫu

– Những trái cây có gai nhọn

Nhiều người nghĩ rằng, người nhà thích ăn loại quả nào thì thắp hương loại quả ấy. Nên họ có thể mang cả những quả có gai nhọn như mít, sầu riêng lên bàn thờ.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy thì chúng ta không nên lựa chọn những loại quả này. Bởi vì những trái cây có gai nhọn khi thắp hương cúng có thể làm ảnh hưởng tới gia đạo, sự bình an của của các thành viên gia đình.

– Loại quả có mùi quá nồng nặc

Nhiều người mua sầu riêng về ăn cũng thường dâng lên bàn thờ cúng lễ vì nghĩ ăn gì cúng đó hoặc do người quá cố thích ăn sầu riêng.

Nhưng những trái cây có mùi quá nặng như sầu riêng thì cũng không nên thắp hương ngày Rằm, mồng Một, ngày Tết. Bởi vì bàn thờ cúng là nơi thiêng liêng. Do đó, nên lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào là phù hợp nhất.

Không chọn loại quả có mùi quá nồng nặc

– Những quả mọc sát đất

Những loại quả mọc sát đất hoặc có họ hàng với rau như cà chua, me hay thanh trà, dứa… cũng ít khi được lựa chọn để sắp mâm lễ thắp hương.

Không chọn quả mọc quá sát đất

Khi sắp xếp mâm ngũ quả bày ngày Tết, gia đình nên lưu tâm chọn những loại quả này:

– Nải chuối: Nải chuối là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả của mọi gia đình ngày Tết. Từ thực tế trên mâm ngũ quả, nải chuối nằm ở dưới nâng đỡ những quả khác cho thấy nải chuối mang ý nghĩa đem lại sự đùm bọc, sung túc bình an, tượng trưng cho sự đoàn kết và hạnh phúc của mọi người trong nhà.

Lưu ý, chọn chuối bày trên mâm ngũ quả phải là chuối xanh, chưa chín tượng trưng cho hành Mộc và lâu hỏng.

– Quả phật thủ: Quả phật thủ có mùi thơm quyến rũ dùng để thờ Phật và gia tiên với mong muốn lưu giữ thần, Phật và gia tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Trên mâm ngũ quả, quả phật thủ thường được đặt ở trung tâm và nơi cao nhất.

– Quả bưởi: tượng trưng cho nguồn sức khỏe dồi dào của mọi người trong năm mới

– Quả xoài: tạo nên mối quan hệ hòa thuận trong gia đình

– Quả đu đủ: tượng trưng cho tiền bạc và tài lộc đầy đủ, thịnh vượng

– Quả quất: biểu thị sự sung túc, gia chủ ăn nên làm ra

Hình ảnh mang tính minh họa

Tổng hợp